Nga tiếp tục điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ sáu, ngày 29/03/2024 06:02 GMT+7

(Ảnh: AFP)

VTV.vn - Cuộc điều tra của Nga về các vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đang "tiến triển" bất chấp sự từ chối hợp tác của các nước phương Tây.

Tổng Công tố Liên bang Igor Krasnov thông báo. Ông Igor Krasnov cho biết cuộc thử nghiệm pháp y về chất nổ đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về những quả bom được sử dụng để tấn công đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Vụ nổ đường ống dẫn khí đốt quan trọng - được xây dựng để cung cấp khí đốt của Nga đến Đức - vào tháng 9/2022 khiến chúng không thể hoạt động và gây ra vụ rò rỉ khí methane lớn nhất từ ​​trước đến nay.

Ông Krasnov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Kommersant hôm 26/3 rằng đó là "một hành động khủng bố chứ không phải phá hoại như phương Tây đang cố gắng trình bày".

Đức, Thụy Điển và Đan Mạch đều tiến hành các cuộc điều tra riêng biệt về vụ việc vì các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của cả Stockholm và Copenhagen. Tuy nhiên, vào tháng 2, cuộc điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch đều bị hủy bỏ.

Nga tiếp tục điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc - Ảnh 1.

(Ảnh: AFP/Cảnh sát biển Thụy Điển)

Theo đó, Stockholm cho biết họ đã đi đến kết luận rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền của Thụy Điển. Trong khi đó, Copenhagen phát hiện ra rằng "có hành vi cố ý phá hoại" đường ống nhưng lại ra phán quyết không có đủ căn cứ để theo đuổi thủ tục tố tụng hình sự.

Theo Tổng Công tố Liên bang, do việc kết thúc các cuộc điều tra đó, "không chỉ các nghĩa vụ quốc tế bị vi phạm mà quyền của công dân đối với môi trường tự nhiên trong lành đã bị vi phạm và gây ra thiệt hại kinh tế đáng kể".

Ông Krasnov xác nhận Nga đã gửi 15 yêu cầu hỗ trợ pháp lý trong cuộc điều tra vụ tấn công đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Sĩ và Thụy Điển. Ông nói: "Nó chỉ nhận được phản hồi từ Đan Mạch, nhưng đó là phản hồi (từ chối) chính thức".

Ông nhấn mạnh: "Quyết định từ chối hợp tác với chúng tôi của các quốc gia đó cho thấy rằng họ chưa bao giờ tiến hành bất kỳ cuộc điều tra thực sự nào".

Ông Krasnov khẳng định cuộc điều tra riêng của Nga về vụ việc vẫn đang được tiếp tục triển khai. Các chuyên gia hiện đang thực hiện những thử nghiệm về chất nổ để tìm hiểu xem đường ống bị phá hoại như thế nào, thiết bị nổ được cài đặt ra sao, sức mạnh của chúng và các đặc điểm khác.

Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc: Nga kêu gọi điều tra quốc tế Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc: Nga kêu gọi điều tra quốc tế Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục Sự cố rò rỉ đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể giải phóng lượng khí methane kỷ lục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước