Nga tìm cách ngăn chặn "gián điệp mạng"

Hương Linh (thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/10/2014 09:39 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/10 tuyên bố, ông sẽ không áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc truy cập Internet mặc dù có hiện tượng những cuộc tấn công mạng gia tăng tại Nga

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh của Tổng thống quy tụ những quan chức quốc phòng an ninh hàng đầu, ông Putin cho rằng, ông thậm chí không nghĩ đến việc siết chặt truy cập mạng Internet bởi điều đó đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của một nhà nước dân chủ.

Ông Putin cho biết, ngành an ninh Nga đã phát hiện hiện tượng gia tăng các cuộc tấn công trên mạng Internet trong vòng 6 tháng qua. Ông yêu cầu ngành an ninh và viễn thông Nga nâng cao năng lực kiểm soát hệ thống thông tin trong nước và tăng cường bảo vệ hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước, nhằm ngăn chặn những cuộc xâm nhập trái phép của gián điệp mạng.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước