Tổ chức Y tế Thế giới cử chuyên gia Ebola tới Mali

Lê Quý (thoisu@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 10:12 GMT+7

Ảnh: AP

Tổ chức Y tế thế giới vừa thông báo sẽ cử thêm các chuyên gia tới Mali nhằm giúp quốc gia này đối phó với với loại virus chết người Ebola.

Quyết định này đưa ra sau khi Mali trở thành quốc gia thứ 6 ở Tây Phi chịu ảnh hưởng của Ebola.

Trong cuộc họp báo tại Geneve, Thụy Sĩ, người phát ngôn của WHO, bà Fadela Chaib cho biết, 7 chuyên gia về Ebola của WHO sẽ được cử đến Mali, trong đó 3 người đã có mặt tại Mali. Các chuyên gia này sẽ làm việc với các cơ quan y tế của Mali trong việc quản lý người bệnh cũng như huy động cộng đồng phối hợp với các nhân viên y tế để đối phó với dịch Ebola.

Cũng theo bà Chaib, chính quyền Mali đang theo dõi sát sao 43 người đã tiếp xúc với bé gái 2 tuổi bị nhiễm Ebola, trong đó có 10 nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, WHO cũng tuyên bố, 1 triệu liều vaccine Ebola sẽ được sản xuất trước giai đoạn cuối năm 2015 và vaccine có thể sẽ được cung cấp cho những nhân viên y tế tại Tây Phi vào khoảng tháng 12 năm nay. Tuy nhiên WHO cũng cảnh báo vaccine sẽ không đủ để ngăn chặn dịch Ebola.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước