1. Bolo Zenden
Tiền vệ người Hà Lan gia nhập Chelsea vào năm 2001 dưới sự chỉ đạo
của Claudio Ranieri. Hè 2003 khi Roman Abramovich mua lại Chelsea,
Zenden không còn chỗ đứng ở Stamford Bridge và được đem cho Middlesbroug
mượn trước khi bán đứt vào Hè 2004. Sự nghiệp của Zeden tại Chelsea
cũng không có gì ấn tượng. Năm 2005, Zenden ký hợp đồng hai năm với
Liverpool, tuy nhiên anh cũng không thể chơi tốt ở đội bóng này. Zenden
cũng thi đấu cùng Liverpool ở trận chung kết thua AC Milan vào năm 2007.
Zenden (phải) thời còn thi đấu cho Chelsea
2. Joe Cole
Cựu tuyển thủ Anh trở thành một ngôi sao sáng trong giai đoạn đầu
tiên của Mourinho ở Chelsea. Cole luôn là một trong những ngôi sao sáng
của The Blue giai đoạn 2003-2010, anh thi đấu hơn 300 trận và gặt hái 10
danh hiệu cùng đội bóng này. Hè năm 2010, Cole chuyển sang thi đấu cho
Liverpool. Tuy nhiên, chấn thương liên miên khiến cầu thủ này không tìm
được chỗ đứng ở Anfield, tổng cộng ba năm gắn bó với The Reds (một mùa
cho Lille mượn), anh chỉ thi đấu có 26 trận, ghi ba bàn.
Ở tuổi 34, Cole hiện tại vẫn thi đấu. Anh chơi cho Tampa Bay Rowdies, đội bóng ở Florida, Mỹ.
Joe Coel đã có 7 năm thành công cùng Chelsea
3. Glen Johnson
Cùng với Cole, Glen Johnson được Chelsea chiêu mộ từ West Ham khi The
Blues được đầu tư bởi ông chủ Roman Abramovich. Nhưng chỉ năm đầu tiên
ngọt ngào, Glen Johnson không tìm được chỗ đứng vững chắc dưới triều đại
của Mourinho bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin dùng cậu học trò
cũ Paulo Ferreira, anh thi đấu ba năm cho Chelsea, ra sân 41 trận (1 mùa
được cho Portsmouth mượn).
Johnson gia nhập Liverpool năm 2009 và nhanh chóng trở thành hậu vệ
cánh chính thức của đội bóng này, tổng cộng anh có 200 trận đấu trong 6
năm khoác áo Liverpool. Năm 2015, cầu thủ này chuyển sang khoác áo Stoke
City
Johnson trưởng thành hơn trong màu áo Liverpool
4. Nicolas Anelka
Anelka từng là một tiền đạo rất triển vọng của Arsenal trước khi
chuyển sang Real Madrid, nơi anh không thể thích nghi được với lối chơi
của đội bóng này. Anh nhanh chóng bị đẩy khỏi Bernabeu về PSG. Nửa cuối
mùa giải 2001/02, Anelka thi đấu cho Liverpool theo dạng cho mượn nhưng
không tạo được sự ấn tượng, anh ra sân 20 trận ghi bốn bàn.
Sau khi lang bạt nhiều nơi, Anelka cập bến Chelsea vào tháng 1 năm
2008, anh gắn bó với đội bóng này bốn năm. Có thể nói, trong màu áo
Chelsea là giai đoạn thành công nhất của Anelka tại xứ sương mù. Anh
cùng đội bóng này vô địch FA Cup hai lần, một lần vô địch Premier
League, giành danh hiệu Quả bóng vàng năm 2009. Tính tổng cộng, anh có
60 bàn thắng trong màu áo The Blues.
Anelka tìm lại sự thăng hoa trong màu áo Chelsea
5. Yossi Benayoun
Cựu tuyển thủ Israel ra mắt người hâm mộ Premier League trong màu áo
West Ham, nhưng rồi anh đã chuyển sang thi đấu cho Liverpool với giá
chuyển nhượng 5 triệu bảng vào Hè 2007. Benayoun với những bước chạy
thần tốc nhanh chóng trở thành một cầu thủ chạy cánh quan trọng trong
đội hình của Benitez. Cùng Liverpool, Benayoun có mặt ở chung kết
Champions League năm 2007, nhưng họ đã thua AC Milan. Vào năm 2010,
Benayoun gia nhập Chelsea, nhưng anh không tìm được chỗ đứng tại đội
bóng này.
Benayoun trong một lần ăn mừng bàn thắng khi thi đấu cho Liverpool
6. Fernando Torres
Đến với Liverpool năm 2007, Fernando Torres nhanh chóng trở thành
tiền đạo hàng đầu Premier League. Anh thi đấu 102 trận tại Premier
League, ghi 65 bàn. Phong độ quá ấn tượng đó đã thuyết phục Chelsea chi
50 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Tây Ban Nha vào tháng 1 năm
2011, biến anh trở thành bản hợp đồng đắt nhất xứ sương mù. Tuy nhiên,
Fernando Torres trở thành "bom xịt" ở Chelsea, anh thi đấu 102 trận ở
Premier League cho đội bóng này, chỉ ghi được 20 bàn. Hiện tại Torres đã
hồi hương để thi đấu cho Atletico Madrid.
Torres khiến Chelsea nhận trái đắng
7. Fabio Borini
Ít ai biết rằng khi 18 tuổi, vào năm 2009, Fabio Borini đã gia nhập
Chelsea. Nhưng hai năm gắn bó với đội bóng thành London, tiền đạo người
Italia chỉ ra sân vỏn vẹn bốn trận rồi mất hút. Sau một năm trở lại
Italia, Borini đã đầu quân cho Liverpool, nhưng một lần nữa cầu thủ này
không thể cạnh tranh nổi vị trí ra sân chính thức. Mùa giải 2013/14, cầu
thủ này thi đấu cho Sunderland theo dạng cho mượn khá thành công, nhưng
khi trở về Anfield anh vẫn không thể thích nghi được với lối chơi của
đội bóng này. Liverpool bán đứt Fabio Borini cho Sunderland hè 2015,
tổng cộng tiền đạo người Italia thi đấu cho Liverpool 25 trận ghi hai
bàn
Borini không thành công ở cả Chelsea lẫn Liverpool
8. Raul Meireles
Raul Meireles tới với Liverpool năm 2010 và nhanh chóng trở thành
tiền vệ trung tâm quan trọng của đội bóng vùng Merseyside. Tại Premier
League 2010/11, anh thi đấu tới 35 trận. Liverpool hẳn cảm thấy sai lầm
khi quyết định bán cầu thủ người Bồ Đào Nha cho Chelsea với giá chỉ 12
triệu bảng vào Hè 2011, bởi ngay mùa giải tiếp đó, Raul Meireles đã giúp
Chelsea giành FA Cup và Champions League. Tuy nhiên, dường như Meireles
không thích sống ở Anh nên anh cũng chỉ thi đấu cho Chelsea 1 năm rồi
chuyển sang Fenerbahce
Raul Meireles cũng chỉ thi đấu cho Chelsea 1 năm, giống như với Liverpool
9. Victor Moses
Victor Moses là sản phẩm của học viện Crystal Palace, nhưng anh tỏa
sáng trong màu áo của Wingan. Hè 2012, Chelsea chiêu mộ cầu thủ người
Nigeria. Mùa giải đầu tiên, anh thi đấu tổng cộng 40 trận và ghi 10 bàn
cho Chelsea. Tuy nhiên, Moses không có chỗ đứng dưới triều đại của
Mourinho, nên liên tục bị đem cho mượn.
Mùa giải 2013/14, anh được đem cho Liverpool mượn, anh thi đấu tổng
cộng 22 trận cho The Kop, ghi 2 bàn. Thành tích kém cỏi đó không thuyết
phục được ban lãnh đạo Liverpool chiêu mộ cầu thủ này. Sau khi lang bạt
hết Stoke tới West Ham, Moses hiện đang có một tương lai tươi sáng hơn
dưới triều đại của HLV Conte.
Victor Moses từng được Chelsea cho Liverpool mượn một mùa
10. Daniel Sturridge
Sturridge gia nhập Chelsea năm 2009 từ Man City và có bốn năm gắn bó
với đội bóng này. Tiền đạo trẻ người Anh khi đó muốn được thi đấu ở vị
trí tiền đạo cắm, nhưng anh thường xuyên bị đẩy ra cánh. Chán nản việc
không có một vị trí yêu thích mỗi khi ra sân, Sturridge gia nhập Chelsea
vào tháng 1 năm 2009. Ở Anfield, anh cùng với Luis Suarez tạo nên một
cặp "song sát" rất ăn ý, làm mưa làm gió tại Premier League
Hai mùa giải gần nhất, Sturridge dính quá nhiều chấn thương. Điều đó
khiến anh thi đấu rất hạn chế cho Liverpool. Tuy nhiên, Sturridge vẫn là
một tiền đạo đáng gờm, Mùa giải 2014/15, anh đá 12 trận, ghi 4 bàn, mùa
trước anh chỉ thi đấu 14 trận, nhưng cũng có 8 bàn. Người hâm mộ
Liverpool đang rất kì vọng Sturridge có thể hồi sinh dưới bàn tay của
Klopp.
Sturridge đã trở thành tiền đạo xuất sắc tại Liverpool