Lý do Chelsea thất bại: Conte… phản ứng quá chậm

Theo Dân tríCập nhật 17:41 ngày 17/09/2016

VTV.vn - Bình luận trên đài Sky Sports, cựu tiền đạo Arsenal, Henry cho rằng HLV Conte đã đưa ra những phương án thay người quá chậm.

Những người hâm mộ Chelsea đã phải chờ tới phút 84 mới thấy HLV Conte đưa ra sự thay đổi người (ba cầu thủ Fabregas, Moses và Pedro lần lượt vào sân). Đây là điều khá lạ lùng bởi Chelsea đã dồn lên cả hiệp 2 và rất cần bàn thắng.

 Lý do Chelsea thất bại: Conte… phản ứng quá chậm - Ảnh 1.

HLV Conte bị chỉ trích thay người quá muộn

Bình luận trên đài Sky Sports, Henry cho rằng HLV Conte đã phản ứng quá chậm trước tình hình. Việc ông thay người vào sân ở thời điểm trận đấu chỉ còn 7 phút không thể mang tới hiệu ứng lớn. Cựu tiền đạo của Arsenal cho biết: "Công bằng mà nói, với 7 phút có mặt trên sân, ba cầu thủ Fabregas, Moses, Pedro có thể làm được những gì?".

Cần nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên, HLV Conte bị chỉ trích thay người quá chậm. Ở trận gặp Swansea, tới phút 76, ông thay người đầu tiên (Fabregas) dù Chelsea bị dẫn trước 2-1. Thậm chí, tới tận phút 88, ông mới chịu tung thêm tiền đạo Michy Batshuayi vào sân.

Ngoài ra, Henry cũng ngạc nhiên khi HLV Conte không hề đoái hoài gì tới tiền đạo Michy Batshuayi ở trận gặp Liverpool dù họ đang tìm kiếm bàn thắng. Thay vào đó, HLV người Italia đã bố trí tiền vệ Oscar đá cặp với Diego Costa trên hàng công.

Cựu tiền đạo của Arsenal nói thêm: "Tôi thực sự ngạc nhiên khi ông ấy bố trí Oscar chơi cặp với Diego Costa trên hàng công. Tôi không thể hiểu nổi vì sao ông ta không chịu đưa Michy Batshuayi vào sân tầm phút 65 bởi khi ấy, họ rất cần hai tiền đạo đích thực. Ông ta thường xuyên thay người quá muộn".

Sau thất bại trước Liverpool, Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH với 10 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, họ khó lòng giữ được vị trí này khi các CLB khác ở Premier League sẽ ra sân vào cuối tuần.

Tags:

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1