Sắp thành khán giả World Cup 2018, Hà Lan "trảm" HLV

H.M (Dịch)Cập nhật 12:58 ngày 27/03/2017

HLV Danny Blind (giữa) vừa phải nhận trát sa thải từ LĐBĐ Hà Lan vì thành tích bết bát của "cơn lốc da cam" tại vòng loại World Cup 2018.

VTV.vn - Việc Hà Lan thể hiện phong độ đáng thất vọng trong chiến dịch vòng loại World Cup 2018 đã khiến LĐBĐ Hà Lan quyết định sa thải HLV Danny Blind.

Danny Blind nhận lời dẫn dắt ĐT Hà Lan từ tháng 7/2015 sau khi HLV Louis van Gaal chia tay "cơn lốc da cam" để chuyển tới Man Utd. Trước đó, vị chiến lược gia này đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Van Gaal ở World Cup 2014, giải đấu mà Hà Lan xếp thứ ba.

Dù được thừa hưởng khá nhiều từ HLV Louis vaN Gaal tuy nhiên dưới thời Danny Blind, ĐT Hà Lan vẫn là một tập thể thiếu ổn định. Và sự thiếu ổn định đó được thể hiện rất rõ khi Hà Lan hiện tại chỉ xếp thứ tư bảng A với 7 điểm sau 5 lượt trận.

Sau trận thua 0-2 trước Bulgaria, HLV Danny Blind đã cân nhắc đến việc từ chức và sau cuộc họp với lãnh đạo LĐBĐ Hà Lan, đôi bên đã thống nhất "đường ai nấy đi". Việc chia tay này được cho là một nước đi kịp thời của LĐBĐ Hà Lan để ngăn chặn nguy cơ "cơn lốc da cam" phải trở thành khán giả ở World Cup 2018. Trước đó, cường quốc bóng đá của châu Âu này cũng đã không thể tham dự VCK Euro 2016.

Được biết, hiện tại HLV U21 Hà Lan Fred Grim sẽ tạm thời dẫn dắt ĐTQG Hà Lan. Hà Lan sẽ có thời gian để chuẩn bị cho việc "thay tướng" khi tới tận tháng 6/2017, họ mới phải đá trận tiếp theo ở vòng loại World Cup gặp Luxembourg, đội đang đứng cuối bảng A.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1