"Tượng đài" Đoàn Kiến Quốc thành cựu vô địch

Theo Nguyễn Phạm (Hà Nội Mới)Cập nhật 12:00 ngày 29/04/2013

Dương Văn Nam (đội Quân đội) giành Huy chương vàng nội dung đơn nam. (Ảnh: Hà Nội Mới)

 Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân lần thứ 31 tranh Cúp Dầu khí Việt Nam - Ðạm Cà Mau năm 2013 đã kết thúc vào tối 28/4 với các trận chung kết đơn nam, nữ.

Trận chung kết đơn nam gây bất ngờ cho người hâm mộ. Liên tục đánh bóng hỏng cùng sự bị động đã khiến nhà vô địch năm 2012 Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) bị Dương Văn Nam (Quân đội) dẫn tới 3-0 (11/5, 11/9, 11/4).
Trận chung kết đơn nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) với Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) đã không căng thẳng, gay cấn như dự đoán.

Séc 4, khi tỷ số đang là 3/2 nghiêng về Dương Văn Nam, BTC đã phải thay bàn thi đấu - chuyện hiếm tại các giải vô địch quốc gia. Việc này tưởng đem đến vận may cho Kiến Quốc nhưng tay vợt Khánh Hòa chỉ thắng được ở ván 4 (11/7) trước khi thua ở ván 5 (6/11) và thua chung cuộc 1-4. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Văn Nam lên ngôi vô địch đơn nam ở Giải vô địch quốc gia. Đồng hạng Ba là Đào Duy Hoàng (PetroVietNam), Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội).

Trận chung kết đơn nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh) với Nguyễn Thị Việt Linh (Bộ Công an) đã không căng thẳng, gay cấn như dự đoán. Quá hiểu lối chơi của Việt Linh nên Mai Hoàng Mỹ Trang đã hóa giải dễ dàng để thắng 4-0 (11/6, 11/9, 15/13, 11/3), bảo vệ thành công ngôi vô địch. Đồng hạng Ba là Phan Hoàng Tường Giang (Bộ Công an), Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang).

Ngoài các giải chính thức, BTC đã trao giải VĐV trẻ xuất sắc nhất cho Nguyễn Đức Tuân (nam), Vũ Thị Thu Hà (nữ) đều của Hải Dương.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1