Chuyên mục

Bình Định: Thu giữ hơn 2.700 sản phẩm đồ chơi mang tính chất bạo lực

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/09/2019 - 12:04 - Tiêu dùng

VTV.vn - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định mới đây đã thu giữ hơn 2.700 sản phẩm đồ chơi trẻ em mang tính chất bạo lực.

Chiều 19/9, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Hoài Nhơn đã phát hiện tại khu vực trước số nhà 231 đường Biên Cương có 33 thùng carton có nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2.745 đơn vị đồ chơi trẻ em gồm súng nhựa các loại và nhiều đồ chơi trẻ em khác. Toàn bộ những sản phẩm này do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không có tem CR.

Bình Định: Thu giữ hơn 2.700 sản phẩm đồ chơi mang tính chất bạo lực - Ảnh 1.

(Ảnh: Cục QLTT Bình Định)

Nhận định ban đầu, đây là lô hàng đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn cho trẻ em và gây tác động tiêu cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên và xử lý theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.