Chuyên mục

Đức: Gần một nửa sản lượng điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo

Trung tâm Tin tức VTV24 - 22/09/2019 - 17:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, 46% sản lượng điện của nước này trong quý II được sản xuất từ năng lượng tái tạo.

Quý II/2019, 56 tỷ kWh điện đã được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Đức: Gần một nửa sản lượng điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo - Ảnh 1.

Than vẫn là nguồn năng lượng quan trọng nhất cho sản xuất điện ở Đức (chiếm 29%), tiếp theo là năng lượng gió (20%), quang điện (13%) và năng lượng hạt nhân (12%). Nước Đức đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 65% sản lượng điện được sản xuất từ năng lượng tái tạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.