Chuyên mục

Phụ nữ TP.HCM sinh ít vì làm việc nhiều

Trung tâm Tin tức VTV24 - 07/01/2020 - 11:52 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ sinh ở TP.HCM hiện nay đang ở mức thấp nhất cả nước là do phụ nữ làm việc nhiều, không có thời gian cho gia đình.

Đây là nhận định của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân. Thống kê năm 2017, bình quân lao động Việt Nam làm 44 giờ mỗi tuần, tức là khoảng 5 ngày rưỡi. Riêng TP.HCM, bình quân lao động phải làm 54 giờ mỗi tuần, tức là 6 ngày rưỡi, hơn cả nước 1 ngày. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, thời gian làm việc quá nhiều thì không thể còn thời gian cho gia đình và sinh con. Tình trạng này đã xảy ra ở nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... Các quốc gia này đã có quy định không bắt người lao động làm việc quá 52 giờ mỗi tuần.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Liên đoàn Lao động và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM vận động doanh nghiệp để người lao động có thời gian nghỉ ngơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.