Bất cập tái định cư các dự án thủy điện ở Thừa Thiên Huế

Giang Hải (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 19/11/2014 16:27 GMT+7

Người dân mất nguồn sinh kế khi tới khu tái định cư chỉ là một trong hơn 20 tác động tiêu cực của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2006, 46 hộ dân với 225 nhân khẩu ở thị xã Hương Trà phải lên khu tái định cư Bồ Hòn để thực hiện dự án thủy điện Bình Điền. Đến nay, đất đai cho họ vẫn chưa được bố trí đủ trong khi, dân số đã tăng thêm hơn 50 người. Lý do vì việc bố trí tái định cư, đã không tính tới sự gia tăng dân số này.

Nhóm Tư vấn đánh giá tác động môi trường và xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ ra 22 tác động tiêu cực của các dự án thủy điện tới người dân. Nghiên cứu này thực hiện với cả 4 dự án trên địa bàn tỉnh. Và thực tế là 83% người dân bị ảnh hưởng không hài lòng với nơi ở mới.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước