Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Italy

Thu Trà-Thứ hai, ngày 06/01/2014 19:33 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Italy. (Ảnh: VOV)

Chiều nay (6/1), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của bà Marina Sereni là bước đi cụ thể nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Italy đi vào chiều sâu và thực chất. Đánh giá cao việc Italy đưa Việt Nam vào danh sách 10 thị trường ưu tiên phát triển thương mại-đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc, kết nối đối tác, nhất là trong các lĩnh vực mà Italy có thế mạnh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác và giao lưu giữa hai nhóm nghị sỹ hữu nghị và các nghị sỹ Quốc hội hai nước.

Phó Chủ tịch Hạ viện Marina Sereni nhấn mạnh, nhân dân Italy luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho Việt Nam. Và cho rằng, hai bên cần cần thúc đẩy mạnh mẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác còn nhiều giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các diễn đàn đa phương; tăng cường hoạt động trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Marina Sereni. Hai bên thống nhất cần tiếp tục tạo thuận lợi cho việc ký kết, thông qua những thỏa thuận hợp tác; đồng thời giám sát việc thực hiện những hiệp định, thỏa thuận giữa hai Chính phủ để những văn kiện này được thực hiện có hiệu quả.

Cũng trong buổi tiếp Phó chủ tịch Hạ viện Italy Marina Sereni vào chiều nay, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Italy sớm phê chuẩn và thúc đẩy việc Ủy ban châu Âu phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam – EU. Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Italy ủng hộ việc EU sớm công nhận Việt Nam có quy chế kinh tế thị trường đầu đủ, sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Khu vực thương mại tự do Việt Nam – EU trong năm nay.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước