Đà Nẵng: Trao trả kỷ vật cho 100 cán bộ đi B

Ngọc Bích -Thứ năm, ngày 25/04/2013 16:47 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trao hồ sơ, kỷ vật cho đại diện các cán bộ đi B. Ảnh: Lao động

 Sáng 25/4, UBND Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 100 cán bộ đi chiến trường B.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng đã trao trả hồ sơ, kỷ vật cho 100 cán bộ đi B hoặc thân nhân của họ. Đây là những kỷ vật trước khi “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” những cán bộ đi B đã gửi lại Ủy ban thống nhất Chính phủ.

Những hồ sơ, kỷ vật được trao trả hôm nay có ý nghĩa, giá trị về lịch sử và chính trị to lớn, bởi đây không chỉ lưu lại những thông tin cá nhân và quá trình phấn đấu của các cán bộ đi B, mà còn là nguồn thông tin, dữ liệu vô giá và có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là minh chứng cho một giai đoạn hào hùng của dân tộc gắn với số phận của hàng vạn con người không tiếc máu xương đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng Tổ quốc.

Sự hiện diện của các cán bộ đi B và thân nhân trong buổi lễ là nhân chứng sống cho một thời kỳ đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cho tinh thần Tất cả quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước