Dự án ODA đầu tiên dành cho phát triển trẻ mầm non

CBS-Thứ sáu, ngày 20/09/2013 07:57 GMT+7

 Với tổng số vốn vay 100 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB), ngành Giáo dục sẽ triển khai Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non.

Đây là dự án ODA đầu tiên cho giáo dục mầm non, với phương thức thực hiện có nhiều điểm khác so với các Dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đây.

‘ Học sinh mầm non sẽ được nâng cao đào tạo về các kỹ năng để học tiểu học. (Ảnh minh họa/ Nguồn: TTXVN)

Tổng số vốn cho Dự án là 100 triệu USD được vay từ Ngân hàng Thế giới. Trước đó, theo khảo sát, có khoảng một nửa số trẻ em Việt Nam 5 tuổi có nguy cơ thiếu hụt hoặc thiếu hụt ít nhất một trong năm kỹ năng cần thiết để bắt đầu đi học.

Các kỹ năng này gồm kỹ năng giáo tiếp và hiểu biết chung, phát triển tình cảm, phát triển ngôn ngữ và nhận thức, phát triển năng lực xã hội, sức khỏe và thể chất. Do vậy, Dự án Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách nâng cao khả năng sẵn sàng cho trẻ đi học tiểu học.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước