Hàng loạt tổ chức lớn hạ dự báo giá vàng

Ngọc Diệp-Thứ ba, ngày 02/07/2013 20:44 GMT+7

Thông tin giá vàng giảm thời gian qua không khỏi khiến nhà đầu tư lo lắng. Đối với nhiều người thì đây là cơ hội để mua vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư mua vàng thời điểm này nên cẩn trọng.

Hàng loạt tổ chức đầu tư lớn trên thế giới đã hạ dự báo giá vàng và các quỹ vẫn tiếp tục động thái bán ra. Tổng giá trị bán ra trong 9 tháng qua đã lên tới 66 tỷ USD.

Cuối tháng 6 vừa qua, giá vàng hạ xuống mức thấp nhất trong 34 tháng (1.180 USD/ounce). Goldman Sachs khẳng định, giá vàng sẽ hạ xuống mức khoảng 1.180,50 USD/ounce ở thời điểm cuối năm 2014. Credit Suisse AG cho rằng, sau 12 tháng nữa, giá vàng sẽ ở mức khoảng 1.150 USD/ounce. Danske Bank AS - tổ chức dự báo chính xác nhất về giá vàng theo bình chọn của Bloomberg cho rằng, giá vàng chỉ ở mức khoảng 1.000 USD/ounce sau 3 tháng nữa.

‘ Ảnh minh họa

Ngoài ra phải kể đến hàng loạt tổ chức tài chính lớn khác, từ Morgan Stanley cho đến BNP Paribas hay UBS AG đã hạ dự báo về giá vàng trong thời gian gần đây. Hàng loạt dự báo bi quan về giá vàng như trên được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đang có chuỗi ngày sụt giảm mạnh nhất trong ít nhất 9 thập kỷ bởi nhà đầu tư mất niềm tin vào loại tài sản vốn được coi là rất an toàn này. Số liệu từ các quỹ cho thấy, động thái bán vàng ra vẫn chưa dừng lại.

Theo số liệu của Bloomberg, trong 6 tháng qua, nhà đầu tư đã bán 586,5 tấn vàng từ các quỹ đầu tư tín thác (ETF). Hiện lượng vàng trong các quỹ này là 2.045,4 tấn (tương đương 81,8 tỷ USD), giảm so với 147,7 tỷ USD hồi tháng 10/2012.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước