Thị trường vàng kém sôi động

Hoài Linh -Thứ hai, ngày 01/07/2013 23:13 GMT+7

Hôm nay (1/7) là ngày giao dịch đầu tiên sau khi các tổ chức tín dụng hoàn tất việc đóng trạng thái kinh doanh vàng. Tại hầu hết các điểm giao dịch vàng miếng được cấp phép, hoạt động mua bán diễn ra khá chậm chạp.

Tổng lượng giao dịch đến cuối ngày chỉ bằng 1/2 so với ngày thường và bằng 1/3 so với những ngày cao điểm khi giá vàng biến động mạnh cuối tuần trước. Khách đến mua bán khá nhỏ giọt, ít thì một vài chỉ, nhiều cũng chỉ một vài lượng, hoàn toàn không có những giao dịch quy mô lớn.

‘ Ảnh minh họa

Cuối giờ chiều, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức: mua vào 36.800.000 đồng/lượng, bán ra 37.150.000 đồng/lượng (giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng bán ra so với giá mở cửa.

Theo các chuyên gia, diễn biến giá trong nước và xu hướng giao dịch sẽ phụ thuộc nhiều vào các phiên đấu thầu sắp tới của Ngân hàng Nhà nước.

Ngày mai (2/7), NHNN tiếp tục chào bán 40.000 lượng vàng với mức giá tham chiếu 36.800.000 đồng/lượng. Trước đây, phần lớn lượng vàng Ngân hàng Nhà nước tung ra qua các phiên đấu thầu không chảy ra ngoài thị trường, mà được các ngân hàng mua vào để đóng trạng thái.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước