Nghệ An chủ động đối phó bão số 5

TH Nghệ An -Thứ năm, ngày 01/08/2013 19:00 GMT+7

Tính đến 15h ngày 1/8, tỉnh Nghệ An đã có 3.106 phương tiện với 14.683 lao động vào bờ trú ẩn an toàn, 650 phương tiện với 4.230 lao động đánh bắt gần bờ cũng đã nhận được thông báo về cơn bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, Ban chỉ huy PCLB và TKCN Nghệ An và các địa phương đang tích cực kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Nghệ An hiện có trên 4.000 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản, từ khi xuất hiện áp thấp và có dự báo cơn bão số 5 sẽ vào Biển Đông ảnh hưởng đến vùng biển Nghệ An, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương và Đồn biên phòng thông tin diễn biến cơn bão đến tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

‘ 23 phương tiện với 86 lao động ngoài tỉnh đã vào các vùng neo đậu của Nghệ An tránh trú bão.

Tính đến 15h ngày 1/8, đã có 3.106 phương tiện với 14.683 lao động vào bờ trú ẩn an toàn, 650 phương tiện với 4.230 lao động đánh bắt gần bờ cũng đã nhận được thông báo về cơn bão. Ngoài ra, 247 phương tiện với 396 lao động đang đánh bắt hải sản ở vùng biển của các tỉnh khác cũng đã nhận được thông báo và đang trên đường trở về bờ trú bão, 23 phương tiện với 86 lao động ngoài tỉnh đã vào các vùng neo đậu của Nghệ An tránh trú bão.

Bên cạnh việc kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão, Nghệ An và các địa phương đã hướng dẫn để bà con ngư dân neo đậu, chằng chéo tàu thuyền hạn chế va đập, đồng thời tuyên truyền để ngư dân không ở lại trên thuyền khi bão đổ bộ nhằm đảo bảo an toàn cho người và tài sản. Rà soát và chuẩn bị các phương án di dời dân tại các vùng xung yếu khi mưa bão lớn xảy ra. Chỉ đạo các đơn vị thủy lợi kiểm tra an toàn các công trình hồ chứa, cống tiêu, huy động nhân lực trrực 24/24 giờ tại các hệ thống công trình thủy lợi để kịp thời đưa ra các phương án phòng chống khi có bão đổ bộ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước