Nhịp nhàng trong điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/09/2019 19:49 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Điều hành chính sách tiền tệ và tài khóa 9 tháng đầu năm nhịp nhàng đã góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng cho tăng trưởng năm nay và năm 2020.

Đây là một trong nhiều nhận định tại cuộc họp sáng nay (25/9) của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có xu hướng suy giảm, khó lường cả về tăng trưởng kinh tế và thương mại, tuy nhiên, kinh tế trong nước có diễn biến khả quan, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,8%/năm. Lạm phát 9 tháng đầu năm ước tính tăng 2,5-2,6%, đang trong tầm kiểm soát.

Các chuyên gia cũng đồng ý rằng, thời gian qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ đã góp phần bình ổn vĩ mô, từ đó gia tăng niềm tin cho doanh nghiệp thành lập mới, hoặc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tỷ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng hướng tới mục tiêu đặt ra. Đây là những kết quả tích cực từ điều hành và phối hợp linh hoạt của các chính sách tiền tệ và tài khóa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, từ kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm và những khuyến cáo của thành viên hội đồng tư vấn đưa ra hôm nay sẽ đóng góp cho việc điều hành kinh tế- xã hội trong những tháng cuối năm và tạo nền tảng vững chắc cho thực hiện các nhiệm vụ của năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước