Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp Tổng thư ký CITES quốc tế

Quang Hiệu-Thứ tư, ngày 28/05/2014 16:27 GMT+7

Sáng nay (28/5), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có buổi tiếp Tổng thư ký Công ước về buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) - ông John Scanlon.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiđánh giá cao sự hỗ trợ của CITES đối với Việt Nam trong suốt 20 năm qua; đồng thời cho biết hiện Việt Nam đang hết sức nỗ lực để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Công ước, nâng cao nhận thức của xã hội đối với vấn đề bảo vệ động vật và thực vật hoang dã, quý hiếm.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nghiêm chỉnh thực hiện Công ước và có ý thức kiểm soát tình trạng buôn bán động thực vật quý hiếm, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm công ước CITES.

Phó Thủ tướng mong muốn, ngoài việc hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề kiểm soát tình trạng buôn bán động thực vật quý hiếm, tổ chức CITES sẽ hỗ trợ Việt Nam trong cả những vấn đề về chống biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính và xử lý nguồn nước.

Tổng thư ký CITES John Scanlon cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn buôn bán động thực vật quý hiếm; đồng thời đề nghị hai bên phối hợp tốt hơn nữa trong việc buôn bán một số loại động, thực vật quý hiếm được buôn bán quốc tế như: Cá ngựa, trăn, san hô và trai tai tượng.

Quý vị cũng có thể theo dõi nội dung qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước