Quốc hội thảo luận về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Quang Hiệu-Thứ hai, ngày 26/05/2014 18:46 GMT+7

Chiều nay (26/5), Quốc hội đã cho ý kiến vào Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh khóa 13 và năm 2014 của Quốc hội.

Về cơ bản các đại biểu nhất trí với Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị cần sớm bổ sung Luật Hành Chính công vào chương trình xây dựng Luật nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đang rất cấp bách như hiện nay.

Các đại biểu Quốc hội cũng đồng tình lùi thời hạn trình Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) sang kỳ họp thứ 8 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hóa một số quy định mới của Hiến pháp, bảo đảm tính khả thi và chất lượng các dự án.

Về dự kiến xây dựng Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2015, nhiều đại biểu đề nghị phải ưu tiên cho các dự án triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục sửa đổi bổ sung ban hành mới các dự án về tổ chức Bộ máy nhà nước, tổ chức Chính quyền địa phương, các dự án về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Tờ Trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước