Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

Ngọc Thành-Thứ sáu, ngày 23/05/2014 15:25 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Sáng nay (23/5), các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, tập trung vào các vấn đề như đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2013, kế hoạch triển khai 2014. Đánh giá kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước 2013, dự toán ngân sách 2014 và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012.

Các đại biểu cho rằng, nền kinh tế vĩ mô đang có dấu hiệu phục hồi rõ nét; Hiệu quả đầu tư tiếp tục được phát huy; Cán cân thương mại dần chuyển từ nhập siêu sang xuất siêu trong hai năm gần đây làm tăng dự trữ ngoại hối; Lạm phát cơ bản được kiểm soát.

Tuy nhiên, bên cạnh sự lạc quan, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại của nền kinh tế hiện nay như: Số lượng doanh nghiệp giải thể gia tăng, tồn kho hàng hóa còn nhiều, bội chi ngân sách cao, tổng cầu tăng rất chậm có nguy cơ chuyển từ lạm phát sang thiểu phát; nông nghiệp chậm phát triển, nông dân còn gặp rất nhiều khó khăn, được mùa mất giá, mất mùa trắng tay; Công nghiệp hỗ trợ chưa tìm được hướng ra.

Trên cơ sở này các đại biểu đề nghị cần tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế và hoàn thiện thể chế; Ưu tiên thu hút sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng một nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và ngư dân; Khai thông tổng cầu, tái cấu trúc về thị trường; Nhà nước đóng tàu cho ngư dân thuê với giá ưu đãi nhằm hỗ trợ và thu mua hải sản ngay trên biển; Thực hiện nghiêm túc kỷ luật ngân sách, cắt giảm chi thường xuyên, thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền đất nước.

Quý vị có thể theo dõi nội dung chi tiết qua VIDEO dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước