Quy định giữ đăng ký quốc tịch Việt Nam là chưa phù hợp

Dương Hương -Thứ ba, ngày 17/06/2014 21:04 GMT+7

Các đại biểu QH tại Hội trường. Ảnh: TTXVN

Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, nhiều đại biểu đã đề nghị dự án luật này nên sửa đổi theo hướng bãi bỏ quy định đăng ký giữ quốc tịch đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Nhiều đại biểu cho rằng, quy định về giữ đăng ký quốc tịch Việt Nam là chưa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như Hiến pháp khi luôn xem "người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam".

Nhiều đại biểu phân tích, quy định đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam như pháp luật hiện hành sẽ làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho kiều bào, trong một số trường hợp sẽ tạo ra rào cản cho việc không ổn định làm ăn sinh sống của kiều bào, nhất là đối với những người đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng nước sở tại đó lại áp dụng nguyên tắc "một quốc tịch", như vậy công dân của ta không thể đến đăng ký giữ quốc tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bởi họ phải giữ quốc tịch nước đang sinh sống.

Để giải quyết vấn đề này, các đại biểu kiến nghị Ban soạn thảo nên nghiên cứu phục hồi quy định cấp giấy xác nhận cho những người không có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam khi họ có yêu cầu.

Cũng trong chiều 17/6, Quốc hội đã thảo luận về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước