Sau lũ, Quảng Trị xuất hiện dịch lở mồm long móng

Quốc Nhật -Thứ ba, ngày 22/10/2013 10:32 GMT+7

 Sau cơn bão số 10 và 11, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc đang xuất hiện ở nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị.

Theo ghi nhận của ngành chức năng, số lượng trâu bò đã tăng lên với tổng số hơn 110 con tại các xã, phường thuộc 5 huyện của địa phương này. Qua xét nghiệm ban đầu, Chi cục thú y tỉnh Quảng Trị cho biết lần đầu tiên tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện virus bệnh lở mồm long móng tuýp A với tốc độ lây lan khá nguy hiểm.

‘ Ông Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tới kiểm tra điểm phát hiện bệnh lở mồm long móng trên gia súc. (Ảnh: Thanh niên)

Để đối phó với dịch bệnh, chính quyền tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng rà soát, kiểm tra, tổng hợp lại tình hình, số lượng gia súc bị nhiễm bệnh để xử lý. Tại các địa phương xuất hiện dịch bệnh, các địa phương cần tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình, điều trị bệnh theo hướng dẫn của Chi cục Thú y.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần kết hợp tuyên truyền vận động người dân tự giác, chấp hành tốt các công tác phòng chống dịch bệnh. Lập các trạm chốt chặn tại những nơi phát hiện bệnh, nghiêm cấm buôn bán gia súc tại khu vực bị bệnh nhằm tránh mầm bệnh phát tán và lây lan trên diện rộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước