Sử dụng vốn thiếu hiệu quả, mục tiêu giảm nghèo bền vững giảm hiệu lực

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:32 GMT+7

VTV.vn - Thiếu vốn, phân bổ dàn trải, không sát nhu cầu của địa phương… là một số điểm khiến chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững chưa hiệu quả.

Nằm trong diện hộ nghèo của một huyện vùng sâu tỉnh Đắk Lắk nên bà Hoa khấn khởi khi hay tin Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ người nghèo xuất khẩu lao động.

Tuy nhiên, gia đình bà tìm hiểu mới biết Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần nhỏ, đa phần học phí cùng những chi phí còn lại người dân phải tự bỏ ra. Vì vậy, trong cả huyện M'Đrắk chưa có hộ nghèo nào đăng ký xuất khẩu lao động. Do không có ai đăng ký nên 80 triệu đồng ngân sách hỗ trợ xuất khẩu lao động huyện M'Đrắk không biết làm gì ngoài việc chi vào tập huấn cho cán bộ thôn, xã.

Theo Kiểm toán Nhà nước, khi các địa phương tùy tiện lấy nguồn vốn của chương trình A để chi cho mục đích B, dù là để đáp ứng nhu cầu có thực của người dân nhưng cũng là sai nguyên tắc trong quản lý ngân sách địa phương.

Qua kiểm toán 14 tỉnh thành, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ 3 tỉnh sử dụng nguồn vốn sai đối tượng nhiều nhất lên đến 25 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phát hiện 4 tỉnh phân bổ sai cơ cấu nguồn vốn với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng.

Thay đổi tư duy sản xuất nhờ dự án giảm nghèo Thay đổi tư duy sản xuất nhờ dự án giảm nghèo

VTV.vn - Gần 192.000 hộ dân thoát nghèo, địa phương và người dân đã thay đổi tư duy sản xuất, sinh kế là những kết quả quan trọng từ Dự án giảm nghèo tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước