Thái Nguyên: An vị tượng Phật Di Lặc lớn nhất nước

Ngọc Hà-Thứ ba, ngày 11/02/2014 19:34 GMT+7

Tượng Phật Di Lặc bằng ngọc xanh liền khối lớn nhất nước an vị tại chùa Phù Liễn. (Ảnh: Đài PT-TH Thái Nguyên)

Pho tượng Phật Di Lặc bằng đá quý có khối lượng lớn nhất nước vừa được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên trang trọng làm lễ an vị tại chùa Phù Liễn.

Pho tượng Phật Di Lặc được các nghệ nhân tạc từ phiến đá cẩm thạch nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được khai thác từ mỏ đá của tỉnh Yên Bái.

Đức Phật Di Lặc có vị trí quan trọng đối với tín ngưỡng và văn hóa Phật giáo. Đức Phật Di Lặc được người Việt tôn thờ hàng nghìn năm nay (kể từ thời Lý). Với hình ảnh biểu trưng là mang đến niềm an lạc và hạnh phúc nên tượng Phật Di Lặc thường xuất hiện trong các ngôi chùa Việt.

Lễ an vị tượng Phật Di Lặc ngay đầu mùa xuân đã thể hiện khát vọng về một năm thịnh vượng, an vui.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước