Thủ tướng hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tự chủ thu - chi ngân sách

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/08/2019 21:47 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

VTV.vn - Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên sáng 24/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh này đang phấn đấu sẽ tự chủ được thu - chi ngân sách từ năm nay.

Đến năm 2018, thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên đã đạt trên 15.000 tỷ đồng, gấp đôi so với mức thu của 3 năm trước đó. Thực hiện nhiệm vụ "phải sớm tự chủ được ngân sách chi thường xuyên" Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao vào giữa năm 2018, sau 8 tháng của năm nay, thu ngân sách của Thái Nguyên được gần 10.000 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán năm.

Sau hội nghị xúc tiến đầu tư giữa năm 2018, đến nay hàng chục dự án đã được triển khai và nhiều nhà đầu tư khác cũng đã đến với Thái Nguyên, với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc hôm nay (24/8), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khẳng định với Thủ tướng, tỉnh sẽ phấn đấu tự cân đối thu - chi ngân sách từ năm nay, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Đến cuối năm nay, Thái Nguyên cũng sẽ có 101/139 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng.

Biểu dương Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực trở thành tỉnh thứ 17 cả nước tự trang trải được ngân sách, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh không được chủ quan mà cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị thất tốt kế hoạch của năm 2020 với tinh thần cách mạng và quyết tâm cao. Có như thế, đời sống của đồng bào các dân tộc ở Thủ đô kháng chiến này mới sớm được nâng cao.

Thủ tướng cũng cho rằng, kết quả phát triển toàn diện của Thái Nguyên không chỉ là kết quả của sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh mà còn là minh chứng sống động của một mô hình phát triển thành công.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, với vai trò là một tỉnh quan trọng ở phía Bắc, phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cũng như thực hiện có kết quả việc sắp xếp lại bộ máy theo các Nghị quyết của Đảng.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Người tại Tỉnh ủy Thái Nguyên. Thủ tướng cũng dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong của Đại đội 915 hy sinh bởi bom Mỹ vào đêm Noel năm 1972 tại ga Lưu Xá, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Thủ tướng đánh giá cao tỉnh Thái Nguyên đã huy động được toàn bộ nguồn lực từ xã hội để xây dựng Khu di tích này, đặc biệt là đã sưu tầm, trưng bày gần 350 hiện vật, tài liệu, tư liệu tái hiện cuộc sống khó khăn, chiến đấu gian khổ, hy sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong. Việc làm này thể hiện Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ, tri ân và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh sớm tự chủ về ngân sách Thủ tướng đề nghị Hà Tĩnh sớm tự chủ về ngân sách

VTV.vn - Thăm và làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh sáng 21/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để sớm là tỉnh tiếp theo tự chủ được thu - chi ngân sách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước