Việt Nam trong năm 2019: Khi "bứt phá" phải được xem như mệnh lệnh

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 06/01/2019 09:01 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã bước sang năm mới 2019, khép lại năm 2018 với nhiều thành tựu ấn tượng về kinh tế, xã hội.

Trong những thành tựu ấn tượng về kinh tế, xã hội năm 2018, nổi bật nhất là kết quả tăng trưởng kinh tế 7,08%, mức cao nhất trong 10 năm qua. 

Phải nhắc lại những con số này để thấy một điều rằng, muốn hoàn thành được nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giao cho Chính phủ đó là "Năm 2019 phải hơn năm 2018 trên mọi phương diện", việc nỗ lực như năm 2018 là chưa đủ. 

Chính vì vậy, trong bài viết đầu năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rất nhiều lần về yêu cầu "đột phá" để có bứt phá trong năm nay. 

Việt Nam trong năm 2019: Khi bứt phá phải được xem như mệnh lệnh - Ảnh 1.

Trong bài viết có tiêu đề "Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững" trên tờ Hànộimới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Chính phủ đã xác định rõ năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Do đó, phương châm hành động của Chính phủ năm nay sẽ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước