Việt Nam ủng hộ Mông Cổ hợp tác với các nước ASEAN

Quang Hiệu-Thứ ba, ngày 29/04/2014 00:10 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ Damba GanKhuyag. Ảnh VGP

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ Damba GanKhuyag.

Đánh giá cao kết quả cuộc tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 6 vừa được tổ chức sáng 28/4 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời nhấn mạnh, năm nay là năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Mông cổ, đây dịp để hai bên đẩy mạnh tuyên truyền quan hệ hữu nghị truyền thống, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng đề nghị, hai bên cần tích cực phối hợp nghiên cứu, hợp tác kinh tế, chú trọng vào những dự án hợp tác đầu tư, thương mại với quy mô nhỏ nhưng tính khả thi cao nhằm khai thác tốt tiềm năng của mỗi nước như: khai khoáng, du lịch, nông nghiệp... Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Mông Cổ gia nhập APEC khi tổ chức này dỡ bỏ quyết định tạm dừng kết nạp thành viên mới và Việt Nam sẽ tạo điều kiện hết sức để Mông Cổ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với các nước ASEAN.

Thông báo với Phó Thủ tướng về kết quả cuộc tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng sáng nay giữa hai nước, ông GanKhuyag cho biết, hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, đồng thời cũng biên soạn xong một số văn bản để hai bên có thể ký kết trong thời gian sớm nhất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước