Vinaphone dẫn đầu chiến dịch “Xuân Trường Sa”

CN-Thứ năm, ngày 06/03/2014 18:22 GMT+7

Tính đến ngày hôm nay (6/3), số lượng tin nhắn trong chiến dịch Xuân Trường Sa của các thuê bao Vinaphone đã lên đến 1.573, tương đương 28.314.000 đồng ủng hộ cho quân và dân quần đảo Trường Sa.

Chiến dịch nhắn tin Xuân Trường Sa do Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam chủ trì được kéo dài từ ngày 1/3/2014 đến hết ngày 30/4/2014. Chiến dịch mở ra với mục đích kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, nhân dân cả nước chung sức, quyên góp ủng hộ nhằm giúp đỡ quân và dân trên quần đảo Trường Sa khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Sau 6 ngày bắt đầu chiến dịch, Vinaphone đang là nhà mạng dẫn đầu số lượng tin nhắn ủng hộ với tổng số 1.573 tin nhắn từ các thuê bao di động, tương đương 28.314.000 đồng ủng hộ quân và dân Trường Sa khắc phục khó khăn. Để có được kết quả này, những ngày trước đó, Vinaphone đã gửi tin nhắn phát động chiến dịch tới tất cả các thuê bao di động trên cả nước.

Cùng với Vinaphone, các nhà mạng Mobifone, Viettel, VNMobile và Gtel cũng chung tay phát động chiến dịch này tới các thuê bao di động trên cả nước. Tính đến ngày hôm nay (6/3), tổng số tin nhắn thu được từ 5 mạng di động kể trên đã lên đến 1.923 tin nhắn, tương đương với số tiền ủng hộ là 34.614.000 đồng.

Để cùng cả nước hướng về Trường Sa, quý vị và các bạn hãy tiếp tục gửi tin nhắn theo cú pháp XTS về số 1409 (18.000 đồng/SMS) thông qua các mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel, VNMobile và Gtel đến hết ngày 30/4/2014.

Bên cạnh chiến dịch Xuân Trường Sa, vào 20h05 ngày 8/3, chương trình Xuân Trường Sa do Ban Tuyên giáo TW, Báo Điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Tạp chí Truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ được THTT trên kênh VTV1 với nhiều nội dung hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước