Trao giải cho 13 tác phẩm xuất sắc về phòng chống tác hại thuốc lá

Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/09/2018 14:35 GMT+7

VTV.vn - Các tác phẩm năm nay đều được đánh giá có chất lượng tốt, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của người sử dụng thuốc lá.

13 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải tại cuộc thi phóng sự truyền hình về phòng chống tác hại thuốc lá năm 2017 do Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Y tế tổ chức.

Anh Phạm Quang Thắng, nhân vật chính trong phóng sự "Tôi không K nhân" và cũng là nạn nhân của thuốc lá. Sau khi phát hiện bệnh, anh đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực về tác hại thuốc lá tại địa phương. Nhưng cuối cùng anh đã không thể chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác và đã ra đi mãi mãi. Câu chuyện về anh đã được chính những đồng nghiệp tại Đài PT-TH Thái Bình thực hiện. Tác phẩm này đã giành giải Nhất trong cuộc thi lần này.

Trong gần 1 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm dự thi từ các đài truyền hình trung ương và địa phương trên cả nước. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều hình thức mới lạ, phản ánh góc nhìn đa nhiều, chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa từ chính những người trong cuộc.

Mỗi năm trên thế giới có 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Con số này thậm chí còn lớn hơn số người tử vong vì HIV/AIDS. Tại Việt Nam hiện vẫn có tới hơn 15 triệu người hút thuốc. Ban tổ chức mong muốn các hoạt động truyền thông về tác hại thuốc lá tiếp tục được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu được những tác hại nguy hiểm do khói thuốc gây ra để từ bỏ thuốc lá.

Cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền Cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền Gia tăng bệnh phổi vì hút thuốc lá thụ động Gia tăng bệnh phổi vì hút thuốc lá thụ động Hút thuốc lá có thể dẫn đến mất trí nhớ Hút thuốc lá có thể dẫn đến mất trí nhớ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước