Gia tăng bệnh phổi vì hút thuốc lá thụ động

Ban Thời sự, icon
03:05 ngày 20/08/2018

VTV.vn - Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc lá thụ động cũng sẽ có nguy cơ cao gia tăng các bệnh về hô hấp. Đặc biệt là trẻ em lớn lên trong gia đình có người hút thuốc.

Các bác sĩ Mỹ đã nghiên cứu hơn 70.000 người trong 22 năm và rút ra kết luận: nếu tiếp xúc với khói thuốc từ 10 tiếng trở lên trong 1 tuần sẽ tăng 27% nguy cơ mắc bệnh thiếu máu cơ tim; tăng 23% nguy cơ bị đột quỵ và tăng 42% nguy cơ mắc những bệnh phổi kinh niên. 

Đây là con số dựa trên so sánh với những người không sống cùng người hút thuốc.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Nguy cơ cao đối với người hút thuốc lá Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Nguy cơ cao đối với người hút thuốc lá

VTV.vn - Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 65 triệu người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính từ mức độ từ trung bình đến nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục