Việt Nam chi hơn 700 triệu USD mỗi năm để nhập khẩu thuốc BVTV

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:29 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện nhập khẩu ngày càng nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Vậy làm thế nào để hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng nông sản Việt?

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 4.000 tỷ đồng (183 triệu USD) các loại thuốc bảo vệ thực vật, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 năm qua, lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập vào Việt Nam vẫn tăng đều đặn. Năm 2005, nước ta mới chỉ nhập 20 nghìn tấn thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì đến năm 2012 đã nhập tới 55.000 tấn, tiêu tốn 704 triệu USD. Tới năm 2016, Việt Nam đã chi tới 736 triệu USD, trong đó trên 50% lượng thuốc BVTV nhập từ Trung Quốc.

Có mặt tại trường quay của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 9/5, ông Hoàng Trung – Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - đã lý giải nguyên nhân tình trạng nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật vào Việt Nam ngày càng tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước