Triển lãm kiến trúc truyền thống Việt Nam 2014

Bích Vân-Thứ hai, ngày 21/04/2014 16:17 GMT+7

Mô hình nhà rông của dân tộc Ba Na, Tây Nguyên. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Hướng đến ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4, sáng nay (21/4), tại Hà Nội đã khai mạc triển lãm kiến trúc truyền thống, trưng bày hàng trăm mô hình thu nhỏ những tinh túy của kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Những mô hình kiến trúc tại triển lãm được tạo tác từ nhiều vật liệu khác nhau, là các mảnh ghép, hiện vật kiến trúc còn sót lại của các triều đại phong kiến và những di sản kiến trúc dân gian trên mọi vùng miền của Việt Nam.

Triển lãm được chia làm ba không gian trưng bày gồm: không gian kiến trúc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

Với Bắc Bộ, người xem có thể chiêm ngưỡng các công trình tiêu biểu như: gác chuông chùa Keo, Thái Bình, chùa Tây Phương, Văn Miếu Quốc Tử Giám, không gian nhà Bắc Bộ, Nhà thờ đá Phát Diệm. Miền Trung có nhà rường Huế, những ngôi chùa của cố đô. Còn miền Nam là nhà Nam Bộ, nhà rông Ba Na…

Triển lãm không chỉ góp phần khẳng định những giá trị của kiến trúc truyền thống Việt Nam, những giá trị vô giá trong kho tàng kiến trúc chung của nhân loại mà còn là không gian trực quan sinh động cho các thế hệ sinh viên kiến trúc khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước