Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Đan Mạch và tham dự P4G

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 20/10/2018 06:00 GMT+7

Quan chức Bộ Ngoại giao Đan Mạch đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Copenhagen. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đêm 19/10, sau khi rời Brussels, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã tới Thủ đô Copenhagen bắt đầu chuyến thăm chính thức Đan Mạch và tham dự Hội nghị P4G.

Chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra 5 năm sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Trước khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lars Rasmussen, chiều 19/10, giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030 (P4G). Thủ tướng và Phu nhân cũng sẽ hội kiến Nữ hoàng Magrethe Đệ nhị và dự tọa đàm với doanh nghiệp hai nước.

Dự kiến, trong chuyến thăm này, các bộ và doanh nghiệp hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng trong lĩnh vực năng lượng sạch, y tế, môi trường và nông nghiệp.

Đan Mạch là một trong những nước châu Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển và thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất cho Việt Nam với trên 1 tỷ USD trong 46 năm qua.

Ngày trong tối 19/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã có cuộc gặp mặt thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch.

Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch phát triển tích cực Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Á - Âu thực hiện các FTA để tăng kết nối Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Á - Âu thực hiện các FTA để tăng kết nối Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch vùng Wallonie

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước