FIFA thu 4 tỷ USD từ World Cup 2014

Trần Chân/ VTV Online-Thứ bảy, ngày 07/06/2014 23:59 GMT+7

Theo ước tính, FIFA sẽ thu về 4 tỷ USD từ World Cup 2014, tăng 66% so với World Cup 2010 tại Nam Phi.

Trong tổng số doanh thu 4 tỷ USD từ World Cup 2014 của FIFA thì có 1,7 tỷ USD là doanh thu từ bản quyền truyền hình; bên cạnh đó, 1,35 tỷ USD đến từ bản quyền thương mai với các đối tác truyền thống như Adidas, Emirates, Sony, Visa, Hyundai và Coca-Cola.

Mặc dù thu về 4 tỷ USD nhưng FIFA cũng chi trả không hề nhỏ cho sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

‘ World Cup 2014 sẽ đem về 4 tỷ USD cho FIFA

Con số thống kê cho biết, FIFA sẽ phải trả tổng cộng 576 triệu USD cho 32 đội tuyển tham dự, các CLB có cầu thủ thi đấu và tiền bảo hiểm, nhiều hơn 37% so với World Cup 2010. Trong số này có khoảng 70 triệu USD là tiền thưởng, trong đó đội vô địch World Cup 2014 nhận 35 triệu USD, trong khi 16 đội bị loại ở vòng bảng mỗi đội nhận 8 triệu USD.

Nếu tính tổng số chi trả cho các đội, cầu thủ trong vòng 1 tháng, số tiền mỗi cầu thủ, mỗi ngày sẽ là 2.800 USD.

Bất chấp kinh tế toàn cầu khó khăn, World Cup vẫn là mỏ vàng cho FIFA. Chỉ tính ngân sách của FIFA trong năm 2015-2018 là 4,9 tỷ USD, trong đó có 2,15 tỷ USD đầu tư vào World Cup 2018 tại Nga.

Theo tính toán, 78% (3,8 tỷ USD) trong 4,9 tỷ USD sẽ được đầu tư trực tiếp vào bóng đá như các dự án phát triển, các giải thi đấu và chi phí quản lý.

Doanh thu World Cup tăng liên tục sau 4 năm:

- World Cup 2014 Brazil: 4 tỷ USD

- World Cup 2010 Nam Phi: 2,4 tỷ USD

- World Cup 2006 Đức: 3,2 tỷ USD

- World Cup 2002 Hàn Quốc/Nhật Bản: 2,5 tỷ USD

- World Cup 1998 Pháp: 365 triệu USD

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước