World Cup 2014: Những kẻ già nhất, trẻ nhất, cao nhất và thấp nhất

Quang Tám/ VTV Online-Thứ bảy, ngày 07/06/2014 17:23 GMT+7

Mới đây, FIFA đã chính thức công bố chiều cao và độ tuổi trung bình của 32 đội bóng tham dự World Cup 2014.

Sau khi danh sách 32 đội bóng tham dự World Cup chính thức được chốt, FIFA đã có những con số thống kê mới nhất. Theo đó, với 32 đội tuyển tham dự World Cup 2014, con số các cầu thủ có mặt ở Brazil sẽ là 736 người, thi đấu ở hơn 51 quốc gia.

Thống kê cho thấy tổng số trận đấu quốc tế của họ là 24.447 trận với 3.283 bàn thắng được ghi. Bên cạnh đó, những con số trung bình về chiều cao và độ tuổi cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của NHM.

‘ Argentina già nhất World Cup 2014

Argentina già nhất, Ghana trẻ nhất

Ghana tiếp tục giữ kỷ lục nữa nhưng là trẻ nhất. Tuổi trung bình của đội bóng châu Phi chỉ có 24,9, trong đó Michael Essien là cầu thủ duy nhất hơn 30 tuổi.

Tiếp đó, Nigeria cũng đến World Cup lần này với độ tuổi trung bình 25,3 trong khi ĐT Bỉ đứng thứ 3 với độ tuổi trung bình là 25,5. Những vị trí tiếp theo trong top 5 đội bóng trẻ nhất World Cup 2014 là Thuỵ Sĩ (25,6) và Hàn Quốc (25,7).

‘ Ghana là đội bóng trẻ nhất World Cup 2014

Ngược lại, Argentina được xem là đội bóng già nhất World Cup lần này khi độ tuổi trung bình lên đến 28,5. Bồ Đào Nha giữ vị trí tiếp theo khi có độ tuổi trung bình là 28, 2.

Uruguay, Hi Lạp và Honduras cùng có độ tuổi trung bình là 28,1.

Tại World Cup 2014 lần này, cầu thủ lớn tuổi nhất là Faryd Mondragon (thủ môn) của Colombia. Hiện tại anh đã 43 tuổi. Trong khi đó, cầu thủ trẻ tuổi nhất World Cup là Fabrice Olinga (tiền đạo), Cameroon khi anh vừa tròn 18 tuổi.

Người Đức khổng lồ và những "chú lùn" Ghana

Theo thống kê của FIFA, ĐT Đức sẽ ra sân với những người khổng lồ khi chiều cao trung bình của toàn đội đạt 185,2cm. Trong khi đó, các cầu thủ Bosnia giữ vị trí á quân về chỉ số chiều cao với trung bình 185cm.

‘ Đức là đội bóng cao nhất World Cup 2014

Hi Lạp, Bỉ và Croatia là những đội bóng đứng vị trí 3, 4 và 5 trên bảng thống kê trung bình chiều cao của FIFA tại World Cup lần này.

Điều thú vị tại World Cup lần này khi ĐT Đức có chiều cao của những người khổng lồ thì Ghana, đội cùng bảng G với "cỗ xe tăng" lại có chiều cao thấp nhất.

Theo thống kê, chiều cao trung bình của "những ngôi sao đen" chỉ là 173cm. Tiếp theo đó, Chile, Mexico, Nhật Bản và Ecuador là những đội bóng có chiều cao khiêm tốn ở World Cup 2014.

Được biết, Fraser Forster (thủ môn) của ĐT Anh với chiều cao 201cm đã trở thành người cao nhất tại World Cup 2014. Trong khi đó, Marvin Chavez (tiền vệ) của Honduras thành "chú lùn" của ngày hội bóng đá tại Brazil khi chỉ đạt chiều cao 156cm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước