"Doping" tiền thưởng tại World Cup 2018: Ai cũng có quà mang về

Thùy AnCập nhật 11:03 ngày 14/06/2018

VTV.vn - Người hâm mộ túc cầu đang đếm ngược từng giờ khi mà ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới World Cup 2018 chuẩn bị diễn ra.

Đi cùng sự háo hức chứng kiến màn những màn tranh tài hấp dẫn, một vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là các cầu thủ được thưởng có to không khi thi đấu tại World Cup 2018? Đặc biệt là khi hầu bao của FIFA dường như ngày một dày hơn với những bản hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình có giá trị khổng lồ.

Thêm vào đó, người hâm mộ cũng rất quan tâm, liên đoàn bóng đá các quốc gia có đội bóng tham dự World Cup 2018 có hình thức "động viên" nào giúp các cầu thủ thi đấu hưng phân hơn hay không? Câu trả lời là "có", thậm chí là rất nhiều tiền.

Ai cũng có quà mang về

Vào ngày hôm qua, hãng thông tấn AP cho biết tổng tiền thưởng mà FIFA dành cho 32 đội bóng tham dự World Cup 2018 là 400 triệu USD. Tăng đáng kể so với kỳ World Cup được tổ chức tại Brazil 4 năm trước là 358 triệu USD.

Đội bóng vô địch World Cup 2018 đương nhiên dành phần thưởng lớn nhất. Con số mà FIFA đưa ra là 38 triệu USD. Thua trong trận chung kết, song đội á quân World Cup 2018 cũng phần nào được an ủi với 28 triệu USD mang về. Trong khi đội thứ 3 và 4 lần được thưởng ở mức: 24 triệu USD và 22 triệu USD.

Doping tiền thưởng tại World Cup 2018: Ai cũng có quà mang về - Ảnh 1.

Đôi vô địch World Cup 2018 sẽ nhận số tiền thưởng 38 triệu USD

Không chỉ những đội có thành tích cao, tất cả các đội tuyển tham dự World Cup 2018 sẽ đều có "quà" mang về dù bị loại ở "vòng gửi xe".

Cụ thể, mọi đội bóng tham dự World Cup 2018 sẽ bỏ túi ít nhất 8 triệu USD dù có bị loại ngay ở vòng bảng. Tiếp theo, nếu không may bị loại ở vòng 1/8, sẽ có 12 triệu USD mang về. Và 4 đội tuyển bị loại ở vòng tứ kết, mỗi đội sẽ được thưởng 16 triệu USD.

"Doping" tiền thưởng

Không chỉ FIFA, giống như các kỳ World Cup trước, lần này liên đoàn bóng đá có đội tuyển tham dự World Cup 2018 cũng hết sức quan tâm đến chế độ các cầu thủ của mình.

Tại đây, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) là "chịu chơi" nhất. RFEF tuyên bố sẽ thưởng 825.000 Euro (khoảng 975.000 USD) cho mỗi cầu thủ nếu đội tuyển nước này vô địch World Cup 2018. Nếu so với mức thưởng 600.000 Euro thưởng cho mỗi cầu thủ sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, mới thấy độ "chịu chơi" của RFEF là như thế nào.

Tuy nhiên, RFEF cũng cho thấy sự thưởng phạt phân minh của mình khi tuyên bố, các cầu thủ sẽ không nhận được bất cứ một đồng tiền thưởng nào từ liên đoàn, nếu không lọt đến vòng tứ kết.

Doping tiền thưởng tại World Cup 2018: Ai cũng có quà mang về - Ảnh 2.

Mỗi cầu thủ Tây Ban Nha sẽ nhận 820.000 Euro nếu giúp đội tuyển nước này vô địch World Cup 2018

Kém chút xíu so với RFEF, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sẽ thưởng cho mỗi cầu thủ 800.000 Euro (khoảng 944.000 USD) nếu, đội bóng xứ Samba có thể giải cơn khát vô địch World Cup sau 16 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) chỉ thưởng cho mỗi cầu thủ 350.000 Euro (413.000 USD), đội tuyển nước này bảo vệ thành công chức vô địch. Kém hơn đôi chút, Cris Ronaldo và các đồng đội sẽ nhận được 300.000 Euro (354.000 USD) nếu Bồ Đào Nha đăng quang tại World Cup 2018.

Vào tối nay, trận khai mạc World Cup 2018 sẽ diễn ra với cuộc đối đầu giữa đội chủ nhà Nga và Saudi Arabia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!