Ibrahimovic: Người nên làm khán giả FIFA World Cup™ 2018 là Deschamps chứ không phải Benzema!

H.M (dịch)Cập nhật 21:25 ngày 17/06/2018

VTV.vn - Chứng kiến ĐT Pháp ra quân nhọc nhằn tại FIFA World Cup™ 2018, Ibrahimovic tin rằng HLV Deschamps mới là người không nên tới Nga chứ không phải chân sút Karim Benzema.

Trận đấu mở màn chiến dịch FIFA World Cup™ 2018 của ĐT Pháp không hề dễ dàng khi đối thủ Australia tỏ ra vô cùng ngoan cường. Với việc không có một số 9 thực thụ nào trong suốt phần lớn thời gian thi đấu chính thức, ĐT Pháp liên tục gặp khó khăn trong việc xuyên phá mảnh lưới đối thủ. Chính vì lẽ đó, dù chiến thắng 2-1 chung cuộc song màn trình diễn của Gà trống Gaulois vẫn khiến đoàn quân HLV Didier Deschamps vấp phải những sự chỉ trích.

Ibrahimovic: Người nên làm khán giả FIFA World Cup™ 2018 là Deschamps chứ không phải Benzema! - Ảnh 1.

Theo Ibrahimovic, việc Benzema không được dự FIFA World Cup™ 2018 là một điều đáng trách với HLV Didier Deschamp. (Ảnh minh họa)

Nhận định sau trận đấu, Ibrahimovic đã lớn tiếng chỉ trích cách dùng người của vị "thuyền trưởng" ĐTQG Pháp. Theo Ibrahimovic, việc HLV Deschamps loại Karim Benzema ra khỏi danh sách tham dự FIFA World Cup™ 2018 vì những lý do ngoài chuyên môn là điều không thể chấp nhận được.

Chia sẻ với báo chí, cựu ngôi sao Man Utd nhận định: "Thật điên rồ khi Benzema phải ở nhà và đi nghỉ mát thay vì sang Nga chơi bóng cùng những cầu thủ Pháp khác. Cậu ấy là một trong những chân sút cừ khôi nhất, đã giành nhiều danh hiệu Champions League nhất nước Pháp hiện nay. Cậu ấy còn là chân sút chủ lực của Real Madrid nữa. Nếu Deschamps cho rằng Benzema không đủ tốt, tôi nghĩ ông ta nên xin nghỉ việc".

"Nếu muốn vô địch, HLV sẽ cần những cầu thủ mang gien chiến thắng và Benzema là mẫu cầu thủ như thế" – Ibrahimovic kết lại.

Trong quá khứ, Benzema đã từng dính vào scandal tống tiền đồng đội là Mathieu Valbuena, chính điều này đã khiến dư luận Pháp chỉ trích "mèo lười" rất nặng nề. Sau sự cố, cơ hội khoác áo ĐTQG Pháp đã chính thức chấm dứt với tiền đạo này.