Trước trận ĐT Hàn Quốc – ĐT Đức: Die Mannschaft đã vào guồng (21h hôm nay, 27/6)

Duy PhạmCập nhật 10:10 ngày 27/06/2018

VTV.vn - ĐT Đức cần một chiến thắng trước ĐT Hàn Quốc để ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp FIFA World Cup™ 2018.

Sau chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển ở lượt đấu thứ hai, cánh cửa đi tiếp dành cho HLV Joachim Loew và các học trò đã sáng hơn rất nhiều sau trận ra quân thảm họa trước ĐT Mexico. Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Toni Kroos đưa quyền tự quyết về tay của Die Mannschaft và một chiến thắng trước ĐT Hàn Quốc sẽ đưa người Đức vào vòng trong.

Trước trận ĐT Hàn Quốc – ĐT Đức: Die Mannschaft đã vào guồng (21h hôm nay, 27/6) - Ảnh 1.

Toni Kroos và các đồng đội sẽ cần thắng từ hai bàn trở lên để chắc suất vào vòng trong.

Đại diện đến từ châu Á trên lí thuyết vẫn chưa bị loại sau hai thất bại liên tiếp ở hai trận đấu trước. Vì vậy, đội tuyển của HLV Shin Tae-yong sẽ cố gắng tạo ra nhiều áp lực về phía khung thành của Manuel Neuer với lối đá tích cực hơn hai trận trước đó. Họ sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Ki Sung-yueng vì chấn thương. Son Heung-min sẽ lại là ngòi nổ đáng chú ý nhất của Hàn Quốc, sau siêu phẩm vào lưới ĐT Mexico ở trận thua trước đó.

Trước trận ĐT Hàn Quốc – ĐT Đức: Die Mannschaft đã vào guồng (21h hôm nay, 27/6) - Ảnh 2.

Liệu Son Heung-min có thể ghi bàn vào lưới Manuel Neuer?

Một chiến thắng với cách biệt ít nhất từ hai bàn trở lên sẽ đảm bảo một suất vào vòng knock out cho ĐT Đức trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Họ sẽ mất trung vệ Jerome Boateng vì tấm thẻ đỏ trong trận gặp Thụy Điển. Vì vậy, Mats Hummels sẽ đá chính bên cạnh Ruediger ở vị trí trung vệ. Julian Brandt nhiều khả năng cũng sẽ được ra sân ngay từ đầu sau những để lại ấn tượng khi vào sân thay người trong hai trận đấu đầu tiên. Ngoài ra, HLV Loew vẫn còn rất nhiều phương án chất lượng trên băng ghế dự bị. Ông cũng thừa nhận họ là một phần rất quan trọng để ông đưa ra những lựa chọn hợp lí trước từng đối thủ. Tuy nhiên, sự ổn định trong một trận đấu quan trọng sẽ là điều ĐT Đức cần nhất trước một đối thủ yếu hơn. Nhiều khả năng sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình ra sân của các nhà ĐKVĐ.

Trước trận ĐT Hàn Quốc – ĐT Đức: Die Mannschaft đã vào guồng (21h hôm nay, 27/6) - Ảnh 3.

Cục diện sau 2 lượt trận bảng F - FIFA World Cup™ 2018.

Đội hình dự kiến:

ĐT Hàn Quốc (4-4-2): Jo Hyeon-woo - Lee Yong, Jang Hyun-soo, KimYoung-gwon, Kim Min-woo - Moon Seon-min, Koo Ja-cheol, Jung Woo-young, Hwang Hee-chan - Kim Shin-wook, Son Heung-min.

ĐT Đức (4-2-3-1): Manuel Neuer - Joshua Kimmich, Antonio Ruediger, Mats Hummels, Jonas Hector - Sebastian Rudy, Toni Kroos; Thomas Muller, Marco Reus, Julian Brandt - Timo Werner.


Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA World Cup™ 2018 ngày 27, rạng sáng 28/6:

Ngày 27/6 - 21h00: Mexico – Thụy Điển (Trực tiếp trên kênh VTV2)

Ngày 27/6 - 21h00: Hàn Quốc – Đức (Trực tiếp trên kênh VTV6)

Ngày 28/6 - 01h00: Thụy Sĩ – Costa Rica (Trực tiếp trên kênh VTV3)

Ngày 28/6 - 01h00: Serbia – Brazil (Trực tiếp trên kênh VTV6)