3 học sinh ở Quảng Trị đuối nước trong 1 ngày

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 30/07/2022 11:42 GMT+7

Người dân thôn 7 (xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong) đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân (Ảnh: Tiền phong)

VTV.vn - Hai vụ đuối nước khiến 3 học sinh ở Quảng Trị tử vong, trong đó có 2 học sinh lớp 7 và 1 học sinh lớp 5.

Sáng 30/7, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ tai nạn khiến 3 học sinh đuối nước thương tâm chỉ trong một ngày.

Theo đó, ngày 29/7, 2 học sinh là Đ.V.P (lớp 7A) và L.M.L (lớp 7C) đều học tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Long rủ nhau đi tắm ở kênh N1, thôn Hà My, xã Triệu Hòa, không may bị đuối nước. Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể em Đ.V.P được vớt tại cầu Phương Ngạn, xã Triệu Hòa. Đến 6h30 ngày 30/7, tìm thấy thi thể em L.M.L tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.

Cũng trong ngày 29/7, khoảng 16h xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến em L.H.N.L (sinh năm 2012) - học sinh lớp 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Triệu Vân bị đuối nước khi đi tắm biển tại thôn 7, xã Triệu Vân cùng nhóm bạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng người dân đã tích cực tìm kiếm. Đến 17h ngày 29/7, thi thể của em L. đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo huyện Triệu Phong đã cử đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước, nhất là trong dịp hè.

Đuối nước - Nỗi ám ảnh mùa hè Đuối nước - Nỗi ám ảnh mùa hè

VTV.vn - Tại Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm, trong đó chủ yếu là những tháng hè, đã có hơn 20 trẻ em mãi mãi không trở về với gia đình sau những buổi đi tắm cùng bạn bè.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước