Sơn La cách ly y tế tập trung 3 trường hợp đi chung chuyến bay với BN751

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 10/08/2020 23:36 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Đây là những người đã đi trên chuyến bay VJ770 chặng Nha Trang - Hà Nội vào ngày 30/7, chuyến bay có bệnh nhân mắc COVID-19 số 751.

Ngày 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với 3 trường hợp cùng đi trên chuyến bay có người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường hợp này gồm: Trần Việt A. (sinh năm 1978), Trịnh Thị B. (sinh năm 1990) và Trần Nam S. (sinh năm 2017), đều trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La. Đây là những người đã đi trên chuyến bay VJ770 chặng Nha Trang - Hà Nội vào ngày 30/7 (chuyến bay có trường hợp được xác định là bệnh nhân mắc COVID-19 số 751).

Ba trường hợp này đang được cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm sàng lọc đối với các trường hợp này và rà soát những người tiếp xúc gần để có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Hiện các trường hợp tại Lai Châu và Hải Dương từng có tiếp xúc gần với bệnh nhân 751 (đi từ Cam Ranh về Hà Nội ngày 30/7) đều đã được thực hiện xét nghiệm và tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế Hải Dương, liên quan đến bệnh nhân số 751, Hải Dương có 13 trường hợp F1, trong đó có 9 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 người tại thành phố Hải Dương và 1 người tại huyện Gia Lộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng thông tin, thành phố đang tiến hành giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân số 751. Những ngày qua, thành phố Hải Dương đã yêu cầu tạm dừng các dịch vụ quán bar, karaoke, massage và tích cực tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Bệnh nhân 751 ở Hải Dương có quá trình đi lại chủ yếu tại Hà Nội Bệnh nhân 751 ở Hải Dương có quá trình đi lại chủ yếu tại Hà Nội

VTV.vn - Sáng 8/8, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc làm việc với UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước