TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Đà Nẵng: Phát triển du lịch vùng Tây Bắc

Văn Đức, Thành CôngCập nhật 17:21 ngày 19/03/2023

VTV.vn - Phát triển xã Hòa Bắc nói riêng và vùng Tây Bắc TP Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch mới của thành phố, đang được lãnh đạo TP Đà Nẵng quan tâm.

Sốt ruột trước những vấn đề phát triển khu vực miền núi, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng vừa có chuyến công tác tại xã Hòa Bắc - địa bàn xa nhất và có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống. Sở hữu hơn 50% diện tích rừng của toàn thành phố với nhiều hệ động thực vật, sông ngòi, cảnh quan vô cùng phong phú và cả kho tàng các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, song du lịch Hòa Bắc vẫn cứ mãi là tiềm năng. Nguyên nhân, ngoài lũ quét, giao thông đi lại khó khăn, hạ tầng kém thì các cơ chế, chính sách chưa hấp dẫn để các nhà đầu tư tìm đến làm ăn.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng: Tạo cú hích mạnh mẽ để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cho xã Hòa Bắc, biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch mới luôn là mong muốn của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Chủ trương đã có, song để trở thành hiện thực, các cấp các ngành cũng khẩn trương hỗ trợ chính quyền cơ sở. Song phát triển không phải bằng mọi giá mà có cơ chế hợp lý, nhất là quản lý đất đai đúng quy định pháp luật.

Hòa Bắc vừa là lá phổi xanh của Đà Nẵng, vừa là nơi đầu nguồn cung cấp nguồn nước uống cho toàn thành phố, vì thế phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn phát huy có hiệu quả các giá trị thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa, đặc biệt là hệ sinh thái rừng, sông ngòi vùng đầu nguồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Du lịch Đà Nẵng kích cầu thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VTV.vn - Nhằm thu hút khách dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, các điểm đến tại Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều sản phẩm mới và chương trình ưu đãi kích cầu hấp dẫn.