Khó khăn giảm phát thải khí C02 từ các tòa nhà ở Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/09/2018 15:47 GMT+7

VTV.vn - Gần 1/3 lượng khí C02 - hay còn gọi là khí nhà kính ở Việt Nam phát sinh từ các công trình xây dựng, trong đó chủ yếu là các tòa nhà cao tầng.

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, Việt Nam trong thời gian tới sẽ tiếp tục trở thành một trong những quốc gia có tốc độ xây dựng vào loại nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, lượng phát thải khí nhà kính trong các công trình xây dựng sẽ còn tiếp tục tăng lên. 

Việc ban hành các khung pháp lý cho việc kiểm soát lượng phát thải khí C02 trong các công trình cao tầng đang đặt ra cấp thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước