Mỗi năm có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá!

VTV6-Thứ bảy, ngày 02/06/2018 08:00 GMT+7

VTV.vn - Nhân ngày "Thế giới không thuốc lá" (31/5), hãy cùng điểm qua những con số có thể khiến chúng ta phải giật mình.

Tỷ lệ người hút thuốc ở Việt Nam những năm qua đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người hút thuốc lá thường xuyên.

Theo Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế, hiện có hơn 15 triệu người Việt Nam hút thuốc, trong đó có tới 45,3% nam giới thường xuyên hút thuốc lá. Điều này khiến nước ta vào nhóm 15 quốc gia hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.

Mỗi năm có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá! - Ảnh 2.

Hệ quả đáng buồn là hàng năm có trên 40.000 người Việt Nam tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Chúng ta bỏ ra mỗi năm khoảng 31 nghìn tỉ đồng để mua thuốc lá. Sau đó tiếp tục mất 24 nghìn tỷ đồng để điều trị, khám chữa bệnh do tác hại của thuốc lá.

Nếu tỷ lệ người hút thuốc lá không giảm mạnh trong thời gian tới số ca tử vong sớm do thuốc lá có thể tăng lên 70.000 người/1 năm.

Mỗi năm có 40.000 người Việt Nam tử vong sớm do thuốc lá! - Ảnh 3.

Hãy dừng hút thuốc ngay hôm nay để bảo vệ mình và những người thân yêu xung quanh.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước