Tạm biệt nắng nóng kỉ lục, miền Bắc sắp đón mưa giông hạ nhiệt

Vũ Long-Thứ tư, ngày 04/07/2018 11:52 GMT+7

VTV.vn - Sau đợt nắng nóng kỉ lục, cuối tuần này mưa giông sẽ mang không khí mát mẻ trở lại miền Bắc.

Những ngày gần đây, người dân kêu than vì nhiệt độ không khí luôn ở mức cao trong khoảng 38 - 40 độ C, trời nóng như thiêu đốt. Thế nhưng vào thứ Bảy tuần này, 7/7, chúng ta sẽ đón một đợt mưa giông hạ nhiệt.

Đợt nóng kéo dài từ ngày 27/6 tới nay được ghi nhận là đợt nắng nóng đỉnh điểm ở khu vực miền Bắc. Nhiệt độ trung bình ban ngày luôn giao động trong khoảng từ 36 - 38 độ C và đã đạt cực điểm 40 độ C trong ngày hôm qua, 2/7. Thời gian nắng sớm và kéo dài từ 8h sáng, khoảng thời gian 14h - 17h chiều là lúc nắng nóng gay gắt nhất.

Theo thông tin của Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, người dân miền Bắc sẽ có những ngày cuối tuần mát mẻ bởi sắp có một đợt mưa giông diện rộng làn xua tan đi cái oi bức của đợt nóng kỷ lục này.

Tuy nhiên, trong những ngày tới, người dân vẫn cần hạn chế ra đường, tránh tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng và cần bổ sung nước và chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho cơ thể. 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước