Cơ sở sản xuất thú bông của những người thợ đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/10/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những con thú bông được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của những người khuyết tật của hợp tác xã Kym Việt.

Nơi làm việc của họ tuy nhỏ với khoảng (20) nhân công làm trực tiếp nhưng trung bình năng suất một ngày lên tới cả trăm sản phẩm chất lượng cao bởi ai thạo khâu nào được phân ra làm đúng khâu đó và tận dụng đôi bàn tay tài hoa của những người có chút khiếm khuyết để tạo nên sự tinh xảo cho sản phẩm.

Mặc dù mỗi người thợ có những khiếm khuyết riêng trên cơ thể nhưng chính điều đó lại giúp họ có cách để cùng nhau phối hợp tạo ra những sản phẩm thủ công hoàn thiện tinh xảo.

Không chỉ làm được ra những sản phẩm lưu niệm đẹp mà những người thợ khuyết tật này đã mạnh dạn thiết kế những sản phẩm có độ khó cao hơn bình thường, chi tiết, thẩm mỹ hơn.

Công ty Kym Việt được sáng lập bởi những người khuyết tật. Với ý chí và quyết tâm xây dựng bằng được thương hiệu của người khuyết tật, các mẫu sản phẩm đều được thiết kế gần gũi với đời sống và đang ngày càng được đón nhận trên thị trường.

Những sản phẩm của Kymviet với cái tâm của những người khuyết tật làm nghề đã thu hút khách hàng.

Xúc động màn trình diễn thời trang của người khuyết tật Xúc động màn trình diễn thời trang của người khuyết tật Độc đáo những bức tranh dân gian của người khuyết tật Độc đáo những bức tranh dân gian của người khuyết tật Người khuyết tật xóa đi mặc cảm từ nghề tranh vải Người khuyết tật xóa đi mặc cảm từ nghề tranh vải

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước