Tăng cường đầu tư cho du lịch tại các địa phương

Bích Vân-Chủ nhật, ngày 02/03/2014 12:00 GMT+7

Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2014-2020, một trong những giải pháp căn bản chính là đẩy mạnh và đổi mới đầu tư cho du lịch, trong đó có cơ sở hạ tầng.

Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên đang đổi mới hình ảnh hạ tầng du lịch, phục vụ năm du lịch quốc gia 2014. Huế với các dự án trùng tu di tích, đẩy mạnh du lịch nhân Festival Huế 2014. Tiền Giang đầu tư 430 tỷ đồng phát triển ngành du lịch năm 2014. Ninh Bình đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Gần 200 dự án với khoảng 3.600 tỷ đồng rót vào đảo ngọc Phú Quốc...

Chỉ một vài con số cũng cho thấy, nhiều tỉnh thành nhận thức được tầm quan trọng của du lịch với phát triển kinh tế văn hóa, vừa chủ động đầu tư bằng ngân sách địa phương, vừa tạo điều kiện thông thoáng thu hút mọi nguồn lực xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước