Anh nỗ lực chống hoạt động điều chỉnh giá bất hợp pháp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 10:29 GMT+7

VTV.vn - Tại Anh, một lượng không nhỏ doanh nghiệp đã và đang phối hợp với nhau điều chỉnh giá các mặt hàng và dịch vụ kinh doanh của mình.

Financial Times đăng tải báo cáo từ Cơ quan quản lý Cạnh tranh và Thị trường của Anh về thực trạng liên kết giữa các doanh nghiệp để điều chỉnh giá trái phép nhằm đồng thời cùng đạt lợi ích. Con số thống kê được cho thấy, chỉ có hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát nhận thức rằng việc thỏa thuận thống nhất điều chỉnh giá là bất hợp pháp. Một phần tư số doanh nghiệp nghĩ rằng mình được phép thỏa thuận giá cả với các đối thủ khác, và 23% còn lại không biết đây là hành động vi phạm pháp luật.

Cũng theo Financial Times, các lĩnh vực xảy ra nhiều nhất tình trạng thỏa thuận ngầm để cùng đạt lợi, bao gồm bất động sản, xây dựng, sản xuất và mảng tuyển dụng.

Trường hợp cụ thể được nhiều báo trích dẫn là vụ việc một nhóm doanh nghiệp kinh doanh bồn chứa nước cung cấp cho các tòa nhà như siêu thị, trường học đã từng chịu phạt 2,6 triệu Bảng vì bị phát hiện cùng thỏa thuận dàn xếp giá, phân chia thị trường trong suốt 7 năm liền.

Tháng 9 vừa qua, 5 doanh nghiệp quản lý và cho thuê bất động sản vùng Tây Nam của Anh cũng chịu phạt 370.000 Bảng cho các hoạt động tương tự. Theo Financial Times, chỉ 3 năm qua, tổng số tiền phạt cho hoạt động cạnh tranh thiếu lành mạnh này lên tới con số 155 triệu Bảng Anh.

Các hoạt động bất hợp pháp trong kinh doanh đang cho thấy những lỗ hổng nhất định về luật, về ý thức của doanh nghiệp, cũng như việc giám sát hoạt động doanh nghiệp của nhà chức tránh Anh. Nỗ lực của nhà chức trách đang bắt đầu bằng một chiến dịch khuyến khích tố giác các hành vi sai phạm kiểu này, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp nâng cao sự tự ý thức với các hành vi trái pháp luật.

Ngay sau khi chiến dịch được công bố, nhiều trang thông tin địa phương tại Anh cũng đã vào cuộc với các chiến dịch truyền thông mang tính cảnh báo và nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về các hành vi thỏa thuận, điều chỉnh giá, bắt tay phân chia thị trường vi phạm pháp luật này.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ Anh, chế tài với các hành vi này hiện tại bao gồm phạt tiền và khởi tố trước pháp luật. Các doanh nghiệp mắc sai phạm có thể bị phạt tới 10% doanh thu 1 năm. Các cá nhân liên quan đến việc điều chỉnh giá hay móc nối phân chia thị trường sẽ đối mặt với án tù từ 5 - 15 năm. Nhà chức trách Anh cũng trao giải thưởng lên tới 100.000 Bảng cho người tố giác các vụ việc sai phạm.

Venezuela điều chỉnh mệnh giá đồng Bolivar Venezuela điều chỉnh mệnh giá đồng Bolivar

VTV.vn - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu điều chỉnh mệnh giá của đồng Bolivar bằng cách bỏ đi 3 số 0 trong bối cảnh siêu lạm phát và khủng hoảng kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước