Bangladesh tăng lương cho công nhân dệt may

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 22/11/2013 12:11 GMT+7

Chính phủ Bangladesh đã quyết định tăng thêm 77% lương tối thiểu cho công nhân ngành dệt may của nước này, lên mức 68 USD/tháng.

Quyết định tăng lương được đưa ra sau cuộc họp của một hội đồng do Chính phủ chỉ định, trong bối cảnh các cuộc biểu tình của hàng ngàn công nhân may mặc Bangladesh đòi tăng lương và cải thiện điều kiện lao động liên tục diễn ra.

‘ Công nhân ngành may Bangladesh hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình đòi tăng lương ở Dhaka hôm 4/11. (Ảnh: AFP)

Việc tăng lương sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/12. Ngành công nghiệp may mặc được mệnh danh là con gà đẻ trứng vàng, mỗi năm mang lại cho Bangladesh 20 tỷ USD.

Tuy nhiên, các công nhân dệt may, phần lớn là phụ nữ, phải làm việc trong điều kiện lao động tồi tệ với mức lương bèo bọt. Hồi đầu năm nay, hơn 1.100 người đã thiệt mạng trong vụ sập một xưởng may ở ngoại ô Thủ đô Dhaka, một trong những thảm họa công nghiệp tồi tệ nhất thế giới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước