Nga đề xuất sử dụng đồng Ruble trong giao dịch quốc tế

Lê Tuyển-Thứ tư, ngày 09/04/2014 11:00 GMT+7

Nhằm giúp nền kinh tế Nga giảm bớt những ảnh hưởng từ các tác động bên ngoài, Hạ viện Nga mới đây đã đề nghị các công ty xuất khẩu Nga cân nhắc về khả năng chuyển đổi hình thức thanh toán từ đồng USD sang đồng Ruble đối với các hợp đồng thương mại quốc tế.

Theo các quan chức chính phủ, nước Nga có thể giảm sự phụ thuộc vào những thay đổi thất thường của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), nếu các đối tác thương mại nước ngoài dùng tiền Ruble để thanh toán những lô hàng xuất khẩu.

Mặc dù việc biến ý tưởng này thành hiện thực không phải là điều đơn giản, do đồng USD vốn là ngoại tệ quen thuộc, thuận tiện với các nhà xuất khẩu và được toàn thế giới công nhận, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng, Nga có thể sẽ bắt đầu áp dụng thay đổi hình thức thanh toán trong các giao dịch quốc tế đối với hai mặt hàng dầu mỏ và khí đốt.

Quá trình chuyển đổi hình thức thanh toán quốc tế bằng đồng Ruble được cho là có triển vọng dài hạn đối với nền kinh tế Nga.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước